Kết quả tìm kiếm cho "vỏ chai bia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 123
Đa số người dân ý thức được sử dụng túi nylon, đồ nhựa một lần không tốt cho sức khỏe, đặc biệt ảnh hưởng lâu dài cho môi trường sống. Chuyện “sống xanh” và các hành động bảo vệ môi trường từng được phát động thành phong trào ở nhiều nơi, song thiếu sự duy trì bền vững.
Từ ngày 15 - 20/7, Liên Chi hội sinh viên An Giang - Đoàn khoa Quản trị kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ - Thắp lửa tình nguyện biên giới” tại xã Ba Chúc, với chủ đề “Tuổi trẻ biên cương - Thắp lửa tình nguyện”.
Ô nhiễm môi trường đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, hủy hoại hệ sinh thái. Để góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) rất sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị và ý thức của mỗi người dân trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, hành động trong cuộc sống hàng ngày.
Thái Thành Duy (sinh năm 2005, ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) rủ rê bạn bè thành lập nhóm, mang hung khí đánh nhau với nhóm người lạ mặt. Thấy nhóm Trần Dĩ Khang (sinh năm 2004) và Đào Minh Duy (sinh năm 2003), Thành Duy tri hô để tấn công. Hậu quả, Thành Duy và 14 đồng phạm phải lãnh án.
Các bị cáo trong vụ án đều là thanh, thiếu niên sớm bỏ học, thiếu sự giáo dục, quan tâm từ gia đình, thường xuyên tụ tập thành nhóm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.
Thức ăn dư thừa, ăn đi ăn lại nhưng không bảo quản đúng cách khiến ôi thiu, biến chất… và là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.
Với người bệnh tiểu đường, nếu lựa chọn nạp vào cơ thể dư thừa thực phẩm ngày Tết, sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ về mặt sức khỏe.
Thiên Môn Bổ Phổi Premium là sản phẩm đang nhận được sự quan tâm của nhiều người nhờ công dụng vượt trội trong việc hỗ trợ giảm ho, đờm và bổ phổi. Tuy nhiên, để sản phẩm phát huy hiệu quả tối đa thì việc sử dụng đúng cách là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cách dùng Thiên Môn Bổ Phổi Premium giải đáp từ bác sĩ để người dùng tham khảo.
Vấn nạn ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt. Những năm gần đây, tình trạng rác thải nhựa ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt tại khu đô thị. Trước thách thức này, nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường đã ra đời, biến những vật liệu tưởng chừng như vô dụng thành sản phẩm hữu ích, đẹp mắt.
Đều là người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức, nhưng các nhân vật trong bài viết lại không thể làm chủ bản thân mình. Suy nghĩ lệch lạc của họ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, việc thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và thu giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt được kéo dài đến ngày 31/12/2024. Có thể thấy, việc phân loại rác thải tại nguồn là một trong những hành động cơ bản nhất, đơn giản nhất để giải quyết bài toán bảo vệ môi trường hiện nay.
Tình trạng rác thải nhựa và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đang gây “áp lực” lớn lên môi trường. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong hội viên, phụ nữ xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn) về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa được triển khai hiệu quả với nhiều cách làm hay.